Real có đội trưởng nước ngoài đầu tiên sau 117 năm

Thứ Sáu, 25/06/2021, 19:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sự ra đi của Sergio Ramos sẽ chấm dứt hơn một thế kỷ các cầu thủ người Tây Ban Nha làm đội trưởng Real Madrid. Theo quy định bất thành văn tại sân Bernabeu, cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội một sẽ đeo băng đội trưởng. Sau khi Sergio Ramos ra đi, ba ưu tiên hàng đầu cho trọng trách này là hậu vệ trái Marcelo, tiền đạo Karim Benzema và trung vệ Raphael Varane.

3 cầu thủ chỉ định đều không có quốc tịch Tây Ban Nha.
3 cầu thủ chỉ định đều không có quốc tịch Tây Ban Nha.

Ba cầu thủ ưu tiên có điểm chung là đều mang quốc tịch ngoài Tây Ban Nha. Marcelo đến từ Brazil, trong khi Benzema và Varane là người Pháp. Điều này đồng nghĩa Real sẽ có đội trưởng nước ngoài đầu tiên kể từ năm 1904.

;
.