.

Có thêm 49 ca mắc COVID-19 cộng đồng

Cập nhật: 21:16, 02/11/2021 (GMT+7)

Trong ngày 2/11, toàn tỉnh ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 mới; trong đó 11 ca trong khu cách ly tập trung, 5 ca trong khu vực phong tỏa, 49 ca trong cộng đồng. 

Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho tài xế tại khu lưu trú 24h, Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: THANH HỒNG
Nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cho tài xế tại khu lưu trú 24h, Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh tại xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: THANH HỒNG

Tại TP.Vũng Tàu ghi nhận 22 ca mắc mới. Trong đó, 3 ca trong khu phong tỏa, 19 ca cộng đồng. Đáng chú ý, một số ca cộng đồng có quá trình dịch tễ phức tạp. Cụ thể, 3 ca cùng gia đình cùng ngụ Bình Giã, phường 11. Trong đó, chị H là nhân viên Bưu điện TP.Vũng Tàu, có tiếp xúc với đồng nghiệp và khách hàng. Ngày 2/11 chị H. và 2 con có kết quả PCR dương tính.

3 ca là 1 gia đình thường trú tại Nguyễn Trường Tộ, phường 3 gồm chồng, vợ, con. Trong đó, anh H. (chồng) làm ở Công ty A Hò (phường 3) có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Anh H. có biểu hiện sốt và tự test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Ngày 2/11, anh H. cùng vợ và con có kết quả PCR khẳng định.

Liên quan đến ổ dịch tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, Trạm Y tế phường đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc tại khu vực trên phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19.

3 ca là công nhân thuộc giàn khoan Công ty PVD, trong đó 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nơi làm việc của ca F0 là anh T. công bố ngày 1/11, 1 ca phát hiện qua tự test nhanh tại nhà.

1 ca là bà H. thường trú Nguyễn Tri Phương, phường 7. Ngày 1/11, bà H có triệu chứng sốt, ho, khó thở nên có mua test nhanh về tự test tại nhà, kết quả dương tính nên điện báo cho Trạm Y tế. Sau khi nhận thông tin, Trạm Y tế phường 7 tiến hành test nhanh cho bà H, kết quả dương tính.

1 ca là người ở TP. Hồ Chí Minh, khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Thắng Tam, được làm test nhanh, kết quả dương tính. 6 ca còn lại là F1 của các ca F0 phát hiện trước đó.

TX. Phú Mỹ ghi nhận 16 ca; trong đó, 1 ca trong khu phong tỏa, 15 ca cộng đồng. Cụ thể, 4 ca là nhân viên của Công ty thiết bị Y tế A&I, tạm trú tại khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân; 3 ca tại khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch; 1 ca là nhân viên Kho Otra của Công ty TNHH giám định Vinacontrol (KCN Phú Mỹ I); 1 ca là nhân viên bốc xếp hàng hoá của Công ty Trường Giang (tổ 8, khu phố Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ); 1 ca là giám sát Trạm cân Cảng Thị Vải; 1 ca là công nhân Công ty TNHH Twinkle Việt Nam thuộc KCN Mỹ Xuân B1; 1 ca là công nhân công trình IDEMITSU thuộc KCN Phú Mỹ 3; 1 ca là công nhân tại Công ty SeiKo PMC VN thuộc KCN Phú Mỹ 3. 2 ca còn lại là từ vùng dịch Bình Dương, Đồng Nai về xã Mỹ Xuân.

TP.Bà Rịa ghi nhận 3 ca, trong đó: 2 ca trong khu cách ly, 1 ca cộng đồng đi từ Bình Dương về thăm gia đình ở xã Hòa Long, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Thiên Ân (phường Phước Hiệp).

Huyện Châu Đức ghi nhận 2 ca cộng đồng, ngụ tại tổ 1, thôn Việt Cường, xã Cù Bị có yếu tố dịch tễ từ Đồng Nai. Cụ thể: em N. ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai được cha và mẹ chở về nhà nội bằng ô tô tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị vào ngày 28/10. Sáng ngày 1/11, em N. bị sốt nên ông nội đưa ra Trạm Y tế xã Cù Bị test nhanh, kết quả dương tính. Ngày 2/11, CDC thông báo kết quả PCR của em N. và Kh. (anh họ của N.) dương tính.

Huyện Long Điền ghi nhận 1 ca cộng đồng là người đi từ vùng dịch Hồ Chí Minh về nhà tại khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, Long Điền, được phát hiện tại Công an thị trấn Long Hải.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 3 ca trong khu cách ly (trong đó, 2 ca tại khu cách ly Nhà công vụ Bưng Riềng; 1 ca tại khu cách ly Trung tâm huấn luyện Bộ đội biên phòng).

Sau khi phát hiện các ca F0 cộng đồng nói trên, các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch; tiến hành truy vết 125 trường hợp F1 và 403 trường hợp F2; đồng thời phong tỏa các khu vực liên quan đến ca bệnh.

NGUYỄN THI

.
.
.