Tỉnh ủy Đồng Nai học tập kinh nghiệm mô hình du lịch sinh thái rừng tại Côn Đảo

Thứ Bảy, 09/04/2022, 09:08 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 8/4, tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm cho thuê môi trường rừng để triển khai các mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng.

Đoàn công tác của tỉnh Đồng nai tham quan cây di sản tại Vườn Quốc gia Côn Đảo
Đoàn công tác của tỉnh Đồng nai tham quan cây di sản tại Vườn Quốc gia Côn Đảo

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, từ năm 2014 đến nay đã có 33 nhà đầu tư quan tâm đến dự án thuê môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, tới thời điểm nay, đã có 24 nhà đầu tư được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập dự án và 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 dự án thuộc 2 chủ đầu tư đã được xét chọn, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao các Dự án đã được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cùng các cơ quan chức năng xét chọn để đầu tư, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để triển khai các dự án cho thuê môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng, đảm bảo tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đã tham quan, khảo sát thực tế tại đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái tuyến Ông Đụng - Đất Thắm - Bãi Bàng, tham quan các điểm Hang Đức Mẹ - Cây Di Sản, sau đó Đoàn về thăm Trung tâm giáo dục môi trường Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thực hiện: Mạnh Cường

 

;
.