Đồng lòng, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Thứ Sáu, 23/07/2021, 22:25 [GMT+7]
In bài này
.

•Sáng 23/7, đại diện NHCSXH tỉnh đã trao số tiền 200 triệu đồng đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trong các khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh. Đây là số tiền đóng góp từ tiền lương của mỗi cán bộ công nhân viên.

Đại diện NHCSXH tỉnh (bìa phải) trao bảng tượng trưng  số tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Đại diện NHCSXH tỉnh (bìa phải) trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trước đó, Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động an toàn”, vận động toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh gửi tin nhắn, tham gia đóng góp 2 ngày lương để ủng hộ phòng, chống COVID-19 và ủng hỗ Quỹ Vắc xin do UBMTTQ Việt Nam và tỉnh phát động.

•Ông Dương Minh Tú, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh cho biết, Công ty vừa chi 5 tỷ đồng tài trợ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh để phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh bao gồm: mua lương thực, thực phẩm, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng dịch, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội từ thiện, xem đây là hoạt động thường niên và là trách nhiệm của Công ty để góp phần cùng tỉnh BR-VT trong việc chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, Công ty đã ủng hộ 10 tỷ đồng để mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19.

•Sáng 23/7, Đoàn Công tác của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TX.Phú Mỹ do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà động viên các chủ nhà trọ đã hỗ trợ người thuê trọ gặp khó khăn trong dịch COVID-19 trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Tại các nơi đến thăm, ông Huỳnh Sơn Tuấn đã động viên các chủ nhà trọ và người lao động thuê trọ cùng chung tay chấp hành quy định giãn cách phòng dịch, vượt qua những khó khăn, dù ở mọi hoàn cảnh đều phải lạc quan, vững tin vươn lên. Đồng thời cho biết, các tổ chức Công đoàn cơ sở sẽ kịp thời đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho ông Đoàn Minh Tuấn (phường Mỹ Xuân) - chủ nhà trọ giảm 100% tiền thuê nhà cho công nhân lao động.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho ông Đoàn Minh Tuấn (phường Mỹ Xuân) - chủ nhà trọ giảm 100% tiền thuê nhà cho công nhân lao động.

Theo thống kê từ LĐLĐ tỉnh, địa bàn TX.Phú Mỹ có 32 chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê trọ cho công nhân lao động. Trong đó, có 10 khu nhà trọ đã giảm 100%. Điển hình như anh Trương Công Định (tổ 8, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ) giảm 40 triệu đồng tiền thuê cho công nhân; chị Châu Thị Kim Hà (khu phố 5, phường Hắc Dịch) giảm 39 triệu đồng tiền thuê cho công nhân; anh Bùi Thanh Phước (tổ 1, ấp 1, xã Tóc Tiên) giảm 25,6 triệu đồng tiền thuê cho công nhân; ông Đoàn Minh Tuấn (phường Mỹ Xuân) giảm hơn 50 triệu đồng tiền thuê mặt bằng và tiền thuê của 35 phòng trọ…

Các đơn vị CĐCS TP.Vũng Tàu tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu cách ly tập trung Trường TH Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).
Các đơn vị CĐCS TP.Vũng Tàu tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu cách ly tập trung Trường TH Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).

•Sáng 23/7, Đoàn Công tác của LĐLĐ TP.Vũng Tàu do bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.Vũng Tàu. Cụ thể, Đoàn đã đến 4 khu cách ly tập trung: Trụ sở Biên phòng cũ (89, Lê Lợi, phường Thắng Nhì), Trường TH Nguyễn Viết Xuân (phường Nguyễn An Ninh), KTX Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT (đường 2/9, phường 11), Trường TH Thắng Tam (Võ Thị Sáu) và 2 đơn vị: Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu và UBND phường 5 (TP.Vũng Tàu). Tại các nơi đến thăm, bà Trần Thị Thanh Thủy đã động viên, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu chống dịch của TP.Vũng Tàu. Đồng thời, trao tặng 6.468 tấm chắn giọt bắn, 840 hộp khẩu trang; 130 chai nước rửa tay sát khuẩn; 40 lít cồn 700; 85 hộp găng tay y tế; 148 bộ đồ bảo hộ cấp 2; 30 hộp que đè lưỡi, 5 thùng sữa, 1 thùng bánh, 8 thùng nước suối và 31 triệu đồng tiền mặt. Các phần quà trên do 25 CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Vũng Tàu và các mạnh thường quân tài trợ, ủng hộ. 

•Sáng 23/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức trao 4 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn các xã khu vực biên giới biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phân bố gạo thông qua UBMTTQ Việt Nam các xã: Bình Châu, Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc); xã Phước Hưng (huyện Long Điền); phường 12, Thắng Nhất và xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Đại diện Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thông qua UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
Đại diện Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thông qua UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

•Chiều 23/7, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu (thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT) đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 1 lít dầu ăn cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Trong đó, 20 suất quà được Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu trực tiếp trao tận tay cho các hộ dân, số còn lại giao cho UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Nhất và phường 11 phân phối. Ngoài ra, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu cũng đã tặng 5.850 khẩu trang y tế, 20 chai nước rửa tay sát khuẩn, 10 chai cồn cho lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Đại diện Hải đoàn 129 Hải quân tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch phường 12, TP. Vũng Tàu.
Đại diện Hải đoàn 129 Hải quân tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch phường 12, TP. Vũng Tàu.

•Ngày 23/7, Hải đoàn 129 Hải quân (phường 12, TP. Vũng Tàu) đã ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh thông qua Ủy ban MTTQVN phường 12 (TP. Vũng Tàu); tặng 10 triệu đồng và 500 chai nước lọc cho các lực lượng phòng, chống dịch phường 12.

•Sáng 23/7, lãnh đạo Tập đoàn Novaland (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết, chung tay phòng, chống dịch với tỉnh BR-VT, Tập đoàn đã gửi tặng huyện Xuyên Mộc các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cấp thiết. Cụ thể, ngày 22/7, Tập đoàn Novaland đã gửi tặng 1.000 phần quà gồm: cá hộp, xúc xích, bánh ngọt cho người dân Xuyên Mộc.

1.000 phần quà gồm cá hộp, xúc xích, bánh ngọt của Tập đoàn Novaland đã đến huyện Xuyên Mộc vào ngày 22/7. Ảnh: CTV
1.000 phần quà gồm cá hộp, xúc xích, bánh ngọt của Tập đoàn Novaland đã đến huyện Xuyên Mộc vào ngày 22/7. Ảnh: CTV

Ngày 23/7, cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Novaland gửi tặng 1.000 bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19, 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 200 thùng nước rửa tay, 20 thùng khẩu trang y tế, 4 tấn gạo cho công tác phòng, chống dịch của huyện Xuyên Mộc.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Novaland, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” cùng trách nhiệm phát triển bền vững cùng cộng đồng, Tập đoàn luôn chung tay, góp sức nhằm tạo thêm nhiều nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.

Cán bộ Đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Châu Đức tiếp nhận gạo được nhà hảo tâm hỗ trợ.
Cán bộ Đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Châu Đức tiếp nhận gạo được nhà hảo tâm hỗ trợ.

•Ngày 23/7, Huyện Đoàn Châu Đức tiếp nhận 500kg gạo hỗ trợ người nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ anh Lê Văn Phước, chủ cửa hàng điện máy Lê Phước (TT.Ngãi Giao) hỗ trợ.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Huyện Đoàn Châu Đức đã tiếp nhận 500kg gạo, 500kg nhãn, 200kg thanh long, 1.500 quả trứng gà từ các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện ủng hộ. Những phần quà này đã được chuyển đến UBMTTQ Việt Nam huyện để gửi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Ngoài ra, Huyện Đoàn Châu Đức còn thiết kế hơn 1.500 kính chắn giọt bắn tặng cho lực lượng tuyến đầu phòng dịch và ủng hộ 5 triệu đồng cho những hộ nghèo.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 
;
.