.

CÔNG CỤ MỚI XÁC ĐỊNH MỐI ĐE DỌA CHO VƯỜN QUỐC GIA

Cập nhật: 08:20, 10/09/2004 (GMT+7)

Lần đầu tiên RAPPAM - phương pháp xác định các vùng dễ bị xâm phạm, mức độ cấp bách và ưu tiên bảo tồn cụ thể cho các khu bảo tồn - được ứng dụng ở VN. Cán bộ quản lý từ 19 vườn quốc gia và khu bảo tồn vừa gặp gỡ tại Bạch Mã để thử nghiệm phương pháp này.

Để quản lý một hệ thống các khu bảo tồn như vậy, các cấp có thẩm quyền cần đánh giá được tất cả các giai đoạn trong chu trình quản lý, như việc xác định mục tiêu, thực hiện và giám sát các kế hoạch hành động. Phương pháp RAPPAM, hay “Đánh giá nhanh và xác định ưu tiên cho công tác quản lý các khu bảo tồn”, sẽ giúp đưa ra mức độ cấp bách và ưu tiên bảo tồn cho các nhu cầu cụ thể của từng vùng.

Các chuyên gia hy vọng trong vài tháng tới, phương pháp RAPPAM có thể được áp dụng cho toàn bộ hệ thống khu bảo tồn dọc vùng sinh thái Trường Sơn. Đến nay, phương pháp này được áp dụng ở 18 nước, trong đó có Nam Phi và Lào.

C.C